Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018

Hương Trà
Chia sẻ
(VOV5) -Hôm nay (16/4), tại cảng Cát Lái (TP.HCM), Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức Lễ ra quân Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh”.

 Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 1

183 đại biểu tham gia hành trình là những gương mặt trẻ tiêu biểu trong các đối tượng: cán bộ Đoàn, Hội, doanh nhân trẻ, sinh viên, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, trí thức trẻ, phóng viên báo chí.

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 2

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bùi Quang Huy, làm trưởng đoàn 

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 3

Trước hành trình, đoàn làm lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Đoàn tàu không số. (Ảnh từ trái qua: Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn, Bí thư TW Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư thường trực TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn).

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 4

Phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ đã hi sinh trên Đoàn tàu không số huyền thoại, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân Việt Nam ngày nay.

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 5

Trong chuyến đi này, các thành viên trong đoàn sẽ có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, nhiệm vụ của chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền. Cuộc thi viết “Khát vọng Trường Sa”, cuộc thi ảnh “Sức sống Trường Sa”; tham gia giao lưu văn nghệ, chuyển giao công nghệ về tiết kiệm nước, xử lý chất thải… với quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 sẽ là những hoạt động được thực hiện trong suốt hành trình.

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 6Phát biểu tại lễ tiễn đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực BCH T.Ư Đoàn, bày tỏ kỳ vọng qua chuyến đi, những thanh niên ưu tú tham gia hành trình sẽ đồng cảm và chia sẻ khó khăn với những cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi hải đảo đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 7
Tiết mục văn nghệ trong Lễ tiễn đoàn do các thành viên của Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trình bày.
Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 8
Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 9

Trong số 183 đại biểu thanh niên tham gia hành trình, có 14 bạn thanh niên được lựa chọn qua các vòng thi tuyển với các công trình thiết thực hướng về biển, đảo quê hương: mô hình trồng rau xanh an toàn, tiết kiệm nước tưới tại huyện đảo Trường Sa; giải pháp bảo quản, sửa chữa và tăng tuổi thọ máy phát điện trên các đảo và Nhà giàn DK1...

(Ảnh: Nhật Linh - Bí thư Đoàn Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội thay mặt cho 183 đại biểu phát biểu cảm nghĩ).

 Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 10Các doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ chiến sỹ và nhân dân đảo Trường Sa số tiền trị giá gần 2 tỷ đồng. 

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 11
Các thành viên trong đoàn công tác lên tàu bắt đầu cuộc hành trình tới Quần Đảo Trường Sa, nhà giàn DK 1.

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 - ảnh 12

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu