Hôm nay (11/12), tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp cùng Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam đồng tổ chức buổi họp báo kỷ niệm 10 năm ký kết Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (2015-2025) và thông tin những kết quả từ Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 30) vừa diễn ra tại Belém, Brazil.
Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, phát biểu tại họp báo. Ảnh: Việt Đức/TTXVN |
Tại sự kiện, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Olivier Brochet cho biết Pháp cung cấp 1,5 tỷ euro (hơn 1,75 tỷ USD) tài chính công cho Việt Nam trong giai đoạn 2020-2030 cho các dự án khí hậu. Nguồn vốn trên bao gồm 500 triệu euro (hơn 585 triệu USD) đầu tư trong khuôn khổ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).
Đại sứ Brazil Marco Farani giới thiệu về COP30 diễn ra tại Belém. Ảnh: Việt Đức/TTXVN |
Trong thông điệp gửi qua video đến sự kiện, Điều phối viên Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis nhấn mạnh LHQ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện lộ trình hành động khí hậu, cụ thể là “Bản đóng góp do quốc gia tự quyết định” (NDC 3.0) cho giai đoạn 2026 - 2035 (NDC 3.0), thông qua việc xây dựng danh mục dự án hấp thụ nguồn vốn từ JETP và các nguồn tài chính toàn cầu, bao gồm Quỹ Khí hậu Xanh và Quỹ Tổn thất và Thiệt hại.
Trong khi đó, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Julien Guerrier cũng cho biết EU sẵn sàng thông qua JETP để huy động nguồn lực quy mô lớn giúp Việt Nam thành công trong chuyển đổi năng lượng, đạt được an ninh năng lượng. Minh họa cho mối quan hệ đối tác này là mới đây Việt Nam đã ký với các Tổ chức Tài chính Phát triển châu Âu gói hỗ trợ mới trị giá 430 triệu euro (hơn 500 triệu USD) dành cho JETP tại Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu ở Brussels (Bỉ), cụ thể cho dự án thủy điện tích năng tại Bắc Ái (tỉnh Khánh Hòa), qua đó cho phép Việt Nam tích hợp nhiều nguồn cung cấp điện mặt trời và điện gió hơn.