Cộng đồng phát triển quốc tế dành sự quan tâm lớn đến chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam đặt ưu tiên vào thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chuyển đổi kinh tế tuần hoàn và tài chính xanh.

Từ ngày 3-7/10 tại Geneva (Thụy Sỹ), diễn ra Tuần lễ Xây dựng Cầu nối (BBW) 2022 tập trung vào chủ đề huy động tài chính cho bảo tồn thiên nhiên và các mục tiêu khí hậu.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, đã tham dự với tư cách diễn giả trình bày tại hai phiên họp trong BBW 2022.

Tại hai sự kiện này, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã giới thiệu chủ trương, chính sách của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiên tai, phục hồi và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như các rạn san hô trải khắp các vùng biển của Việt Nam. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam đặt ưu tiên vào thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chuyển đổi kinh tế tuần hoàn và tài chính xanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam đã và đang thực hiện Chương trình Quốc gia về phát triển bền vững do Chính phủ thông qua năm 2017 và Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành năm 2018. 

Việc Ban tổ chức các sự kiện mời đại diện Việt Nam tham gia thảo luận cũng như việc Việt Nam triển khai hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này cho thấy Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng phát triển quốc tế về chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và chương trình nghị sự về môi trường và khí hậu, trong bối cảnh Việt Nam là một nước có đường bờ biển dài với đa dạng sinh học cao, nhưng chịu nhiều tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu