Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 70 năm Lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân

Việt Cường
Chia sẻ
(VOV5) -  Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 

Sáng nay (26/06), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân (1/7/1954-1/7/2024) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những chiến công, thành tích, đóng góp thầm lặng nhưng hết sức lớn lao mà lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 70 năm Lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân - ảnh 1Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. ảnh: VOV

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội gặp nhiều thách thức mới, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. “Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đồng thời chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh trật tự, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống”.

Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 70 năm Lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân - ảnh 2Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ CAND. Ảnh: VOV

Bên cạnh yêu cầu xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ nâng cao hiệu quả ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong triển khai kỹ thuật, nghiệp vụ; mở rộng khả năng tự lực, tự chủ, tự cường về biện pháp nghiệp vụ trong Công an nhân dân; phối hợp tốt với lực lượng Quân đội nhân dân, lực lượng khoa học kỹ thuật, công nghệ của quốc gia để phát triển, nâng cao hiệu quả khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, hợp tác với nước ngoài để đi trước, đón đầu các công nghệ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào công tác kỹ thuật, nghiệp vụ của Công an nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu