Chiêu đãi kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Duy trì quan hệ Việt – Trung phát triển ổn định, lành mạnh là nhân tố rất quan trọng cho hòa bình, ổn định, phát triển của mỗi nước, khu vực và thế giới. 

Chiêu đãi kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: vufo.org.vn

Ngày 14/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc đã tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2020).

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, việc tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, duy trì quan hệ Việt – Trung phát triển ổn định, lành mạnh là nhân tố rất quan trọng cho hòa bình, ổn định, phát triển của mỗi nước, khu vực và thế giới. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba cho rằng sự hữu hảo của nhân dân hai nước chính là gốc rễ, là nguồn lực cho phát triển quan hệ hai nước. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt - Trung, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình cảm hữu nghị của nhân dân hai nước và thúc đẩy quan hệ Trung - Việt phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu