Sắc màu hữu nghị tại lễ hội ném còn ba nước Việt - Lào - Trung

Chia sẻ
(VOV5) - Các vận động viên, nghệ nhân các dân tộc được giao lưu, học hỏi, gửi gắm những nét đẹp đặc sắc về văn hóa, con người dân tộc mình với bạn bè các nước.
Sắc màu hữu nghị tại lễ hội ném còn ba nước Việt - Lào - Trung - ảnh 1Đồng bào dân tộc và đại biểu các đoàn nắm tay nhau tưng bừng trong vòng xòe đoàn kết.  

Đêm 31/12, Lễ bế mạc Lễ hội Ném còn giữa các huyện biên giới của ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI năm 2019 và chào đón năm mới 2020 diễn ra tại huyện Mường Tè (Lai Châu). Lễ hội được tổ chức thường niên hai năm một lần, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, ẩm thực mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong khu vực biên giới 3 nước. Lễ hội năm nay có sự tham gia của hơn 700 đại biểu, diễn viên, vận động viên và các doanh nghiệp của các đoàn của ba nước: Huyện Mường Tè (Lai Châu) và thành phố Điện Biên, huyện Mường Nhé (Điện Biên) thuộc Việt Nam; huyện Nhọt U, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào); huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); thu hút trên 20.000 nhân dân và du khách các nơi đến vui hội.

Thông qua lễ hội các vận động viên, nghệ nhân các dân tộc được giao lưu, học hỏi, gửi gắm những nét đẹp đặc sắc về văn hóa, con người dân tộc mình với bạn bè các nước, thắt chặt mối quan hệ thân tình ngoại giao nhân dân trong thời gian qua. Ông Trần Đức Hiển, Phó chủ tịch UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, cho biết: "Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục giao các không gian văn hóa quản lý một cách hiệu quả nhất để làm sao vừa mang tính chất phục vụ cho việc duy trì gìn giữ bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc và khai thác tốt các không gian văn hóa để tạo điểm nhấn cho khách du lịch, đồng thời tạo điểm nhấn để phát triển du lịch của huyện".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu