Chia sẻ kinh nghiệm khu vực và các tiến bộ quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn

Chia sẻ
(VOV5) - Ở Việt Nam, gần 1/5 diện tích lãnh thổ (khoảng 5,6 triệu ha) còn bị ô nhiễm bởi bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh.

Ngày 29/3, Bộ Ngoại giao cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Hội thảo khu vực về “Khắc phục hậu quả bom mìn vì hòa bình và phát triển bền vững: Chia sẻ kinh nghiệm khu vực và các tiến bộ quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn”.

Chia sẻ kinh nghiệm khu vực và các tiến bộ quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh ở Việt Nam, gần 1/5 diện tích lãnh thổ (khoảng 5,6 triệu ha) còn bị ô nhiễm bởi bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Bởi vậy, khắc phục hậu quả bom mìn tiếp tục là yêu cầu cấp thiết và là một phần không thể thiếu trong tiến trình tổng thể về phục hồi, tái thiết hậu xung đột, xây dựng hòa bình, hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Đây là chính sách, quan điểm nhất quán, là thông điệp mạnh mẽ mà Việt Nam luôn thúc đẩy ở cấp độ toàn cầu và triển khai trên thực tế ở Việt Nam.

Diễn ra trong 2 ngày 29-30/3, Hội thảo gồm 7 phiên thảo luận về các chủ đề, như: Chia sẻ kinh nghiệm của một số nước trong khu vực (Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan) về khắc phục hậu quả bom mìn; tầm quan trọng của công tác quản lý thông tin hiệu quả; mô hình hợp tác ba bên UNDP/KOICA/Việt Nam; khắc phục hậu quả bom mìn trong tổng thể tiến trình thực hiện các SDGs; một số tiến bộ về kỹ thuật, công nghệ và ứng dụng trong khắc phục hậu quả bom mìn; quản lý nguy cơ tồn đọng; cơ chế hợp tác khu vực về khắc phục hậu quả bom mìn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu