Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Quảng Trị (Việt Nam) khắc phục hậu quả bom mìn

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Bonnie Denise Jenkins đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đã và đang làm được trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ.
Ngày 9/9, Đại sứ Bonnie Denise Jenkins, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị về công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Quảng Trị (Việt Nam) khắc phục hậu quả bom mìn - ảnh 1

Đại sứ Bonnie Denise Jenkins, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát biểu tại hiện trường xử lý bom mìn khu vực xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bonnie Denise Jenkins đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đã và đang làm được trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với địa phương trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn trong tương lai.
Bà Bonnie Denise Jenkins cũng đánh giá cao vai trò to lớn của phụ nữ trong công việc xử lý, rà phá bom mìn trên địa bàn…Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ Bonnie Denise Jenkins cùng đoàn công tác đã đến thăm hiện trường xử lý bom mìn tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong; thăm Văn phòng tổ chức Peace Trees Vietnam /Hoa Kỳ và trồng cây lưu niệm; làm việc tại Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu