Carbon rừng - Tiềm năng tạo nguồn tài chính mới cho bảo vệ và phát triển rừng

Chia sẻ
(VOV5) - Trong giai đoạn 2018-2019 đã chuyển nhượng thành công hơn 10 triệu tấn CO2 và tiếp nhận trên 51 triệu USD.

Hôm qua (3/10), tại Hà Nội, Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Carbon rừng - Tiềm năng tạo nguồn tài chính mới cho bảo vệ và phát triển rừng”.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia đều nhận định, thị trường carbon rừng có tiềm năng mang lại nguồn thu lớn cho lâm nghiệp, giúp đầu tư vào bảo vệ rừng, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường. Việt Nam hiện đang triển khai duy nhất một Chương trình chuyển nhượng kết quả giảm phát thải/tín chỉ carbon rừng thông qua Thỏa thuận chi trả giảm phát thải cho 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ với Ngân hàng Thế giới. Kết quả, trong giai đoạn 2018-2019 đã chuyển nhượng thành công hơn 10 triệu tấn CO2 và tiếp nhận trên 51 triệu USD.

Carbon rừng - Tiềm năng tạo nguồn tài chính mới cho bảo vệ và phát triển rừng - ảnh 1Quang cảnh buổi Hội thảo. Ảnh: VOV

Để thúc đẩy phát triển thị trường các-bon rừng thời gian tới, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn tiếp tục kiến nghị Chính phủ ban hành những cơ chế, chính sách để thực hiện thí điểm. Thứ 2, là xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, thực hiện những đo đếm và cấp tín chỉ cho từng địa phương cụ thể. Thứ 3, huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn lực hỗ trợ quốc tế."

Hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đàm phán, ký kết Thỏa thuận mua bán giảm phát thải cho 11 tỉnh vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với Tổ chức Tăng cường tài chính lâm nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu