Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam sẽ đạt hơn 50% vào năm 2030

Chia sẻ
(VOV5) - Đến 2050, Việt Nam xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế.

Tỷ lệ đô thị hóa năm 2030 đạt trên 50%, năm 2050 đạt 70% với số lượng đô thị toàn quốc khoảng 1.000 - 1.200 đô thị. Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 85%. Đây là mục tiêu của quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Bộ Xây dựng công bố hôm qua (3/10).

Theo đó, đến 2050, Việt Nam xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam sẽ đạt hơn 50% vào năm 2030 - ảnh 1Một khu đô thị mới tại phía Tây Hà Nội. Ảnh (minh họa): Ngọc Hà/TTXVN

Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch-Kiến trúc, Bộ Xây dựng, cho biết: "Trong nội dung định hướng quy hoạch đã làm rõ vai trò, chức năng 6 vùng kinh tế-xã hội gắn với những đô thị trọng tâm, các đô thị chiến lược như 2 thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như những đô thị loại I và những nơi sẽ trở thành đô thị loại I. Quy hoạch đặt ra yêu cầu phát triển để làm sao hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội nhưng vẫn bảo vệ được môi trường, cảnh quan cũng như điều kiện hạ tầng kỹ thuật một cách tốt nhất."

Cũng trong ngày hôm qua, diễn ra Hội thảo ‘”Phát triển nhà ở, bất động sản theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu