Cần Thơ: phát huy nội lực trong thu hút nguồn lực và phát triển khoa học công nghệ

Chia sẻ
(VOV5) - Cần Thơ có lợi thế là trung tâm thu hút nhân lực và phát triển Khoa học – Công nghệ nhưng hiện vẫn chưa phát huy hết nội lực.

Ngày 2/2, Thành ủy, Ủy Ban Nhan dân thành phố Cần Thơ tổ chức Họp mặt nhà khoa học, trí thức tiêu biểu dịp Xuân mới Mậu Tuất 2018. 

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo thành phố Cần Thơ chúc mừng thành công của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đã góp phần trong sự phát triển chung của địa phương và của các tỉnh, thành ĐBSCL. Lãnh đạo thành phố xác định, Cần Thơ có lợi thế là trung tâm thu hút nhân lực và phát triển Khoa học – Công nghệ nhưng hiện vẫn chưa phát huy hết nội lực.

Cần Thơ: phát huy nội lực trong thu hút nguồn lực và phát triển khoa học công nghệ - ảnh 1 Cần Thơ phấn đấu xứng tầm đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: qdnd.vn

Hiện toàn thành phố Cần Thơ có 71 đơn vị viện, trường, cơ sở có hoạt động Khoa học và công nghệ với lực lượng làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật lên đến gần 7.200 người.

Hàng năm thành phố có hàng ngàn đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp được triển khai thực hiện. Như năm 2017, có gần 1.540 đề tài, dự án khoa học, công nghệ được triển khai, phê duyệt và nghiệm thu. Các nhà khoa học chỉ ra nhiều cơ hội kết nối hợp tác quốc tế trong điều kiện hiện nay và nêu một số đề xuất về cơ chế, hướng phát triển mà thành phố cần tập trung.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu