Các tỉnh Bắc Trung bộ ứng phó mưa bão

Chia sẻ
(VOV5) - 3 người chết, 1 người mất tích, hơn 100 người bị thương do bão Noul. 

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 18h giờ ngày 19/9, bão Noul đã làm 3 người chết, 1 người mất tích, 110 người bị thương. Bão cũng khiến hơn 22.500 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại.

Do ảnh hưởng của bão Noul, ngày và đêm qua, trên địa bàn các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, gió lớn. Nhiều nơi ngập lụt cục bộ; giông lốc cũng khiến nhiều nhà dân bị hư hại, cây cối đổ gãy, nhiều đường dây truyền tải điện, trạm biến áp bị ảnh hưởng.

Các tỉnh Bắc Trung bộ ứng phó mưa bão - ảnh 1Bão làm gẫy đổ nhiều cây cối

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các ngành chức năng, địa phương theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của mưa, lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giông. Mưa lớn  khiến nhiều khu dân cư bị ngập.

Tại tỉnh Nghệ An, tất cả trạm bơm tiêu trên một số địa bàn trọng yếu đều hoạt động hết công suất, các cống tiêu đều mở hết và vận hành để thoát nước do mưa lớn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu