Các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo về bảo đảm an toàn phòng chống cơn bão số 5

Chia sẻ
(VOV5) - Theo dự báo, khoảng trưa ngày 18/9 (8-10 giờ) hoặc cuối giờ chiều 18/9, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà.

Tại cuộc họp về ứng phó với bão Noul, sáng 17/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo: Tất cả 12 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà (trong đó có 5 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng trọng điểm của bão là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) phải thực hiện nghiêm Công điện số ngày 16/9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, theo dõi sát diễn biến bão Noul để chủ động các biện pháp ứng phó.

Các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo về bảo đảm an toàn phòng chống cơn bão số 5 - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo tại cuộc họp sáng nay (17/9).
Ảnh baotainguyenmoitruong.vn

Theo dự báo, khoảng trưa ngày 18/9 (8-10 giờ) hoặc cuối giờ chiều 18/9, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị Bộ Tư lệnh Biên phòng phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuỷ sản và các địa phương chịu ảnh hưởng của bão phải thường xuyên, tích cực thông báo để các tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi tránh trú, đặc biệt chú ý đến các tàu vãng lai để có biện pháp hướng dẫn, thông báo đảm bảo an toàn.    

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu