Các đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam giành thành tích cao tại Army Games 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Đội tuyển Bắn tỉa Quân đội nhân dân Việt Nam đã xuất sắc lần đầu tiên giành được vị trí đứng đầu.

Tiếp tục tranh tài tại Army Games 2020, diễn ra tại Nga, Belarus và Uzbekistan, các đội tuyển của Quân đội nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thành tích xuất sắc.

Các đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam giành thành tích cao tại Army Games 2020 - ảnh 1Đội Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Ảnh: qdnd 

Đội tuyển Công binh Quân đội nhân dân Việt Nam đã bảo vệ thành công Huy chương Đồng sau khi hoàn thành cuộc thi Kíp xe công binh “Lộ trình an toàn” với thành tích 46 phút. Ngoài ra, Tiểu đội công binh xung kích của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng được nhận danh hiệu “Tiểu đội công binh xung kích xuất sắc nhất cuộc thi”. 

Trong khuôn khổ giai đoạn 3 Cuộc thi “Ranh giới xạ thủ”, Army Games 2020, ở bài thi “Đi săn” diễn ra đêm qua (giờ địa phương), đội tuyển Bắn tỉa Quân đội nhân dân Việt Nam đã xuất sắc lần đầu tiên giành được vị trí đứng đầu. Qua đó, nâng thành tích chung giai đoạn 3 của đội lên vị trí thứ hai.

Đội tuyển Bếp dã chiến Quân đội nhân dân Việt Nam đã khép lại hành trình của mình tại Army Games 2020 sau một tuần tranh tài với vị trí thứ 5. 

Trận bán kết 1 bảng 2 giữa Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam và Đội tuyển Xe tăng Myanmar diễn ra ở thao trường Alabino, Moscow, Nga. Kết quả cuối cùng, thành tích chính thức của đội tuyển Việt Nam là 2 giờ 23 phút 16 giây, còn đội tuyển Myanmar là 2 giờ 18 phút 04 giây.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu