Đội tuyển xe tăng Việt Nam về đích đầu tiên trong ngày ra quân tại Army Games

Văn Thường/ VOV-LB Nga
Chia sẻ
 

(VOV5) - Chiều 24/8, tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đo Moscow (LB Nga), đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào trận thi đấu vòng loại cuộc thi “Xe tăng hành tiến” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games 2020).

Đội tuyển xe tăng Việt Nam về đích đầu tiên trong ngày ra quân tại Army Games - ảnh 1Đội Việt Nam về đích đầu tiên với thời gian 28 phút 20 giây - Ảnh: PV VOV-LB Nga 

 Đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam nằm trong nhóm 1 của bảng 2, thi đấu cùng các đội tuyển xe tăng của Myanmar, Nam Ossetia và Qatar. Kết thúc phần thi "Xe tăng hành tiến", kíp số 1 của đội tăng Việt Nam đã tiêu diệt tất cả các mục tiêu và về đích đầu tiên với thời gian 28 phút 20 giây và không mắc lỗi.

Hội thao quân sự quốc tế “Army games 2020” diễn ra từ ngày 23/08 đến 05/09, đồng thời ở 23 thao trường của 5 nước, gồm Azerbaizan, Armenia, Belarus, Uzbekistan và Nga. Tham gia Hội thao quân sự quốc tế năm nay có 156 đội từ 32 nước.

Năm nay là lần thứ 3 Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng tham gia hội thao với hơn 200 cán bộ, chiến sỹ của 10 đội tuyển, trong đó có 8 đội thi đấu ở Nga.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu