Bóng đá nữ được tiếp thêm sức mạnh trước vòng loại cuối Olympic Tokyo 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land tài trợ nguồn tài chính cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và Đội tuyển bóng đá nữ trẻ trong thời gian 5 năm.

Bóng đá nữ được tiếp thêm sức mạnh trước vòng loại cuối Olympic Tokyo 2020 - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ ký kết - Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Ngày 23/12, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết tài trợ cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và phát triển đội tuyển nữ trẻ, hướng đến giải đấu thế giới World Cup giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land).

Theo đó, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land tài trợ nguồn tài chính cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và Đội tuyển bóng đá nữ trẻ trong thời gian 5 năm (từ 1/1/2020 – 31/12/2024).

Trong thời gian tới, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện để hướng tới giành thành tích cao tại vòng loại cuối Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc từ ngày 3-9/2/2020. Sau đó, đội sẽ hướng tới những giải đấu quan trọng trong khu vực, châu lục và đặc biệt hướng tới giải đấu World Cup 2023. Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), số lượng các đội tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ sẽ tăng từ 24 lên thành 32 đội, bắt đầu từ kỳ World Cup 2023. Đây là cơ hội mở ra cho bóng đá nữ Việt Nam để lần đầu tiên được góp mặt ở ngày hội lớn nhất của làng túc cầu nữ thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu