Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khôi phục các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2018 - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị 

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018 diễn ra sáng 11/1 tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch làm tốt công tác tổ chức, quản lý lễ hội, kiên quyết chấn chỉnh hoạt động lễ hội không đúng với bản chất lễ hội truyền thống. Về văn học nghệ thuật, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng đào tạo, đặt hàng tác phẩm để các địa phương học tập làm theo; khôi phục các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành du lịch chỉ tiêu tăng trưởng 15-17 triệu lượt khách quốc tế. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng ngành du lịch sẽ phấn đấu đạt ít nhất 16 triệu lượt khách quốc tế. Trong năm 2018, ngành du lịch cũng dự kiến phục vụ khoảng 78 triệu khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 620.000 tỷ đồng, tương đương 27,5 tỷ USD. Về thể thao thành tích cao, phấn đấu giành được từ 3 - 4 huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18), đạt thành tích cao tại các giải thể thao khu vực, châu Á và thế giới… 

Năm 2017, “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, “Hát Xoan Phú Thọ” cũng được UNESCO đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nâng tổng số di sản của Việt Nam được UNESCO ghi danh là 26 di sản. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu