Bổ sung chiến lược, quy hoạch phù hợp để phát triển du lịch

Chia sẻ
(VOV5) -Phát triển du lịch phải gắn với phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới phải có giải pháp để đẩy mạnh môi trường du lịch.

Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, ngày 26/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam -Trưởng ban.

Bổ sung chiến lược, quy hoạch phù hợp để phát triển du lịch - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng để tiếp tục giữ được đà tăng trưởng như hiện nay, du lịch Việt Nam phải hoàn thiện từ sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú, nhân lực du lịch, bảo tàng, công viên chuyên đề...

Tới đây, ngành du lịch cần tiếp tục bổ sung các chiến lược, quy hoạch phù hợp, nhất là phải thực hiện cho được Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo Phó Thủ tướng, ngành du lịch phải phát triển để xứng tầm, trở thành ngành mũi nhọn.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cần xác định một số nhiệm vụ để tiếp tục phát triển du lịch với những trọng tâm cụ thể nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện. Phát triển du lịch phải gắn với phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới phải có giải pháp để đẩy mạnh môi trường du lịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu