Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Đại sứ Angola tại Việt Nam

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên trao đổi và thống nhất cơ bản một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ VII Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Angola.

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có buổi tiếp Đại sứ Angola tại Việt Nam Agostinho Andre de Carvalho Fernandes.

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi và thống nhất cơ bản một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ VII Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Angola.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Đại sứ Angola tại Việt Nam - ảnh 1 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ( giữa) và Đại sứ Angola Agostinho Andre de Carvalho Fernandes (thứ 2 từ trái)- Ảnh TH

Về giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng 2 bên cần thống nhất chọn những việc sẽ hợp tác trong 5 năm tới như tiếp tục củng cố việc trao đổi chuyên gia, học sinh sinh viên, trong đó tính toán tới việc đưa học sinh của Việt Nam sang học tập tại Angola. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ với Angola những kinh nghiệm về đổi mới giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông - đây là nhiệm vụ đang được Việt Nam đẩy mạnh triển khai.

Về phần mình, Đại sứ Angola tại Việt Nam, ngài Agostinho Andre de Carvalho Fernandes, mong muốn Bộ GDĐT Việt Nam sẽ ủng hộ và đẩy mạnh hợp tác phát triển giáo dục, hỗ trợ Angola trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Đại sứ Angola tại Việt Nam - ảnh 2 hai bên trao đổi và thống nhất cơ bản một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ VII Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Angola. -Ảnh TH

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn được đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, y tế, quốc phòng - an ninh, đồng thời cho rằng Chính phủ hai nước cần tìm ra con đường hợp tác tốt nhất cho tương lai như ký kết các văn bản pháp lý để từ đó có những hành động cụ thể.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu