Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Bà Ann Marie Yastishock tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có thể là quốc gia đi tiên phong trong khu vực Đông Nam Á về giao dục đại học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn mới đây có cuộc làm việc với bà Ann Marie Yastishock - Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng quà lưu niệm bà Ann Marie Yastishock nhân dịp bà đến thăm, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ nói chung và của USAID tại Việt Nam đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bày tỏ sự cảm ơn đặc biệt vì những đánh giá tích cực của bà Ann Marie Yastishock với giáo dục đại học của Việt Nam, Bộ trưởng nhấn mạnh đến vai trò của các hoạt động bảo đảm chất lượng và tăng cường năng lực của các trung tâm kiểm định; coi gia tăng năng lực của các trung tâm kiểm định là công cụ quản lý quan trọng để thực hiện tốt quản lý nhà nước với các trường đại học thực hiện tự chủ.

Về phần mình, bà Ann Marie Yastishock tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có thể là quốc gia đi tiên phong trong khu vực Đông Nam Á về giao dục đại học. Đồng thời nhấn mạnh, USAID Việt Nam sẽ quan tâm đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam phát huy thế mạnh, năng lực vốn có và hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ GDĐT Việt Nam để hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu