Bộ đội biên phòng “thắp sáng vùng biên” Đắk Lắk

Chia sẻ
(VOV5) -Hiện nay đơn vị đang tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chung sức triển khai thêm những công trình thắp sáng vùng biên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trong những năm gần đây, bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều công trình, hoạt động giúp dân hiệu quả và ý nghĩa. Một trong số đó là việc các chiến sĩ quân hàm xanh triển khai làm các công trình điện đường, thắp sáng cho các buôn làng, giúp bà con đi lại, sinh hoạt vào mỗi buổi tối thuận lợi, an toàn hơn. Không chỉ giúp cho bộ mặt nông thôn biên giới khởi sắc, những công trình ấy còn giúp tình đoàn kết quân dân ngày càng thắp thiết, việc quản lý, bảo vệ biên giới càng hiệu quả hơn. 

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 

Những ngày cuối năm, bà con thôn Chiềng và thôn Đừng Nhạp, xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk rất phấn khởi khi cứ đến 18h, công trình điện đường mới được bộ đội biên phòng lắp đặt làm sáng bừng cả thôn. Ông Lang Văn Tuyển, Bí thư chi bộ thôn Chiềng cho biết, ánh sáng điện đường đã phá tan khung cảnh tịch mịch, lao động về nhà ai biết nhà đó của ngày trước. Thay vào đó, có điện đường, buổi tối bà con ra đường, trao đổi, nói cười rôm rả hẳn lên, tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít, việc đi lại cũng an toàn hơn:

“Có được ánh sáng ở các trục đường thì giảm được vấn đề tai nạn giao thông, con đường này thời gian thi công đã lâu rồi, cho nên giờ đã xuống cấp rất nhiều, bây giờ có công trình thắp sáng này thì đi lại cũng thuận tiện hơn. Thứ hai là vấn đề an ninh trật tự được đảm bảo hơn. Công trình này rất là ý nghĩa và bà con nhân dân rất là mong chờ.”

Bộ đội biên phòng “thắp sáng vùng biên” Đắk Lắk - ảnh 1Những công trình thắp sáng vùng biên của bộ đội biên phòng đang mang đến niềm vui cho bà con trên biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Ea Hleo cho biết, công trình “Thắp sáng vùng biên” ở thôn Chiềng và thôn Đừng Nhạp là công trình thứ 4 do Đồn Biên phòng Ea H’Leo chủ trì triển khai trên địa bàn xã Ia Lốp. Mỗi công trình gồm hệ thống cột thép và các bóng đèn chiếu sáng 200W, sử dụng thiết bị năng lượng mặt trời, được cài đặt phát sáng theo thời gian cố định. Hiện nay đơn vị đang tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chung sức triển khai thêm những công trình thắp sáng vùng biên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương:

“Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh cũng sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể, địa phương để kêu gọi các tổ chức, mạnh thường quân đưa về làm sao càng nhiều càng tốt các công trình thắp sáng vùng biên. Tại vì hệ thống đường giao thông trên địa bàn ngày càng xuống cấp, để đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì chúng tôi sẽ phối hợp để xây dựng công trình thắp sáng vùng biên.” Thiếu tá Vũ Dương nói,

Bộ đội biên phòng “thắp sáng vùng biên” Đắk Lắk - ảnh 2Những công trình ánh sáng vùng biên vừa giúp cho bộ mặt nông thôn biên giới khởi sắc, vừa giúp cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới càng hiệu quả hơn.

Đồng hành cùng với bộ đội biên phòng Đắk Lắk trong triển khai các công trình thắp sáng vùng biên thời gian qua có rất nhiều tổ chức, cá nhân và các nhóm thiện nguyện.

Chị Bùi Thị Nữ đại diện của nhóm thiện nguyện NDG, từ Thành phố Hồ Chí Minh lặn lội đến xã biên giới Ia Lốp cho biết, thấy được sự gian khổ của người dân và sự gian khó của các cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh, nhóm đã và đang tích cực vận động để tài trợ thêm nhiều công trình ý nghĩa: “Mình thấy Bộ đội biên phòng thì rất dễ thương và luôn luôn đồng hành cùng với người dân. Người dân biên giới thì rất là khó khăn, người ta sống ở vùng khó khăn không được may mắn như mình ở thành phố nên là mình chọn vùng biên giới để giúp cho bà con đỡ được phần nào khó khăn. Và nhóm chọn Bộ đội biên phòng vì các anh rất nhiệt tình giúp đỡ bà con. Ngoài chương trình thắp sáng sẽ có nhiều chương trình khác thì nhóm mình sẽ sắp xếp thời gian để khảo sát tiếp.”

 Qua 3 năm triển khai chương trình “thắp sáng vùng biên” đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được hơn 10 công trình điện đường cho các thôn, buôn ở 4 xã biên giới của 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chương trình đang có sự lan toả mạnh mẽ, cùng với công trình của các chiến sĩ quân hàm xanh thì nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã và đang góp phần đưa các công triện điện đường đến với các thôn, buôn. Những công trình ấy đang góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên biên giới.

Qua đó, giúp công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được tốt hơn: “Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thì chúng tôi phối hợp với địa phương triển khai mô hình thắp sáng vùng biên. Hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai một số mô hình ở các xã biên giới, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là phát huy vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.”

Những công trình thắp sáng vùng biên của bộ đội biên phòng đang mang đến niềm vui cho bà con trên biên giới tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ giúp cho bộ mặt nông thôn biên giới khởi sắc, những công trình ấy còn giúp tình đoàn kết quân dân ngày càng thắp thiết, việc quản lý, bảo vệ biên giới càng hiệu quả hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu