Quân đội Nhân dân Việt Nam nâng cao sức mạnh chiến đấu, vững mạnh về chính trị, để bảo vệ đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay (22/12), kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022). 

Từ những đội quân tiền thân hoạt động trong phong trào cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm nên những chiến công hiển hách và ngày càng lớn mạnh, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc vững bền.

Quân đội Nhân dân Việt Nam nâng cao sức mạnh chiến đấu, vững mạnh về chính trị, để bảo vệ đất nước - ảnh 1Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (tháng 11-2022). Ảnh: Vũ Duy Hiển/ qdnd.vn

78 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao ý chí chiến đấu anh dũng tuyệt vời, mưu trí, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ khoa học và nghệ thuật quân sự; tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đồng cam cộng khổ, yêu thương đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân, lập nên những chiến công hiển hách, xây dựng hình tượng cao đẹp: “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả Cách mạng và cuộc sống hòa bình của nhân dân... là nhiệm vụ thiêng liêng của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay. Phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022 diễn ra ngày 20/12 tại Hà Nội.

Quân đội Nhân dân Việt Nam nâng cao sức mạnh chiến đấu, vững mạnh về chính trị, để bảo vệ đất nước - ảnh 2Bộ đội Sư đoàn 330 (Quân khu 9) giúp nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đắp đê bao ngăn lũ. Ảnh: Hà Quốc Thái/ qdnd.vn

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chỉ rõ: "Toàn quân cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng ở tất cả các cấp. Đề xuất cơ chế thích hợp để phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Nghiên cứu, điều chỉnh thế bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức Quân đội trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo quốc gia".

Quân đội Nhân dân Việt Nam nâng cao sức mạnh chiến đấu, vững mạnh về chính trị, để bảo vệ đất nước - ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân 2022. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Quân đội nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, tác chiến với các loại hình chiến tranh công nghệ cao. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Đặc biệt, phải chú trọng xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao".

Trong bối cảnh mới, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng Quân đội hùng mạnh. Đây chính là tiền đề để củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu