Bộ Công an tổng kết công tác đảm bảo an ninh phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai

Chia sẻ
(VOV5) -Bằng khen của Bộ Công an tặng 33 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự kiện này.

Ngày 5/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an ninh phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai và chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 33 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự kiện này, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Công an tổng kết công tác đảm bảo an ninh phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai - ảnh 1Lãnh đạo Bộ Công an với các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Kim Xuân 

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai và chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Thời gian chuẩn bị ngắn, trong khi những yêu cầu đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh hết sức nặng nề, đòi hỏi phải triển khai trên quy mô rộng và cường độ hoạt động lớn. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã có sự nỗ lực vượt bậc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, cán bộ chiến sỹ các lực lượng Công an tham gia kế hoạch đảm bảo an ninh lần này đã thể hiện lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực cao độ khắc phục khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, mưu trí sáng tạo trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu