Bão Saudel khả năng suy yếu khi vào đất liền

Chia sẻ
(VOV5) - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Saudel có thể suy yếu trước khi vào đất liền, hồi 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Từ 1 giờ ngày 24/10 đến 1 giờ ngày 25/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Bão Saudel khả năng suy yếu khi vào đất liền - ảnh 1 Cơ quan khí tượng dự báo bão có khả năng suy yếu thành vùng áp thấp trước khi di chuyển vào đất liền các tỉnh Trung Bộ. - Ảnh: NCHMF 

Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định bão sẽ giảm cấp rất nhanh sau khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa do tiến vào gần đất liền gặp không khí lạnh phía Bắc tràn xuống khiến bão khó có thể mạnh lên và sẽ suy yếu. 

Trên bản đồ đường đi của bão hướng thẳng vào khu vực Quảng Bình-Quảng Trị, tuy nhiên mưa bão không hoàn toàn tập trung tại đây. Vì vậy các chuyên gia cảnh báo bão có thể gây gió mạnh kèm dông lốc, gây nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển, người đi biển cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để phán đoán diễn biến thời tiết. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu