Chủ động ứng phó bão Saudel và khẩn trương khắc phục thiên tai tại miền Trung

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung cứu trợ người dân về lương thực, thực phẩm, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết.

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ trì cuộc họp triển khai phương án ứng phó bão Saudel và khẩn trương khắc phục thiệt hại, cứu hộ, cứu nạn ở miền Trung. 

Chủ động ứng phó bão Saudel và khẩn trương khắc phục thiên tai tại miền Trung - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, sáng 21/10, cơn bão Saudel chính thức vào đi Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 680km. Dự kiến bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam là từ đêm 24/10 đến ngày 25/10. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung cứu trợ người dân về lương thực, thực phẩm, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết. Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương và Ủy ban Quốc gia ứng cứu sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có thể điều động cano, máy bay trực thăng để cứu trợ, cứu hộ hiệu quả hơn. 

Về ứng phó bão Saudel, Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cả trên biển và đất liền, xây dựng kịch bản ứng phó bão, sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân khi bão đổ bộ, kiểm tra lại toàn bộ hồ đập. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu