Australia hỗ trợ Việt Nam đảm bảo chất lượng giáo dục trực tuyến

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam chủ trương sử dụng các quy trình và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng theo hướng tiếp cận với khu vực và thế giới.
(VOV5) - Việt Nam chủ trương sử dụng các quy trình và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng theo hướng tiếp cận với khu vực và thế giới.

Ngày 16/03, tại Hà Nội, Chính phủ Australia cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức hội thảo về đảm bảo chất lượng giáo dục trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng cho biết thời gian tới, Việt Nam chủ trương sử dụng các quy trình và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng theo hướng tiếp cận với khu vực và thế giới, trước mắt là các tiêu chuẩn đánh giá của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN; tham khảo và học tập các mô hình kiểm định chất lượng của các nước tiên tiến trên thế giới mà một trong các lựa chọn hàng đầu chính là Australia.


Tại Việt Nam, 23 cơ sở giáo dục đã đưa chương trình giáo dục trực tuyến vào giảng dạy với hơn 87.000 sinh viên tham gia học tập, do vậy, cần sớm có những nghiên cứu và có những quy định để bảo đảm chất lượng cho mô hình đào tạo tiên tiến này.

Australia hỗ trợ Việt Nam đảm bảo chất lượng giáo dục trực tuyến  - ảnh 1
Đại diện Bộ GD&ĐT và Cơ quan Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học Australia kí kết Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: YN)


Về phía Australia, Đại sứ Australia tại Việt Nam, Craig Chittick cho biết: Chính phủ Australia cam kết hỗ trợ công cuộc cải cách giáo dục của Việt Nam, bởi nâng cao chất lượng và mở rộng cơ hội tiếp cận là chìa khóa để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của Việt Nam trong tương lai. Bộ công cụ đảm bảo chất lượng trực tuyến được xem xét bởi 13 nền kinh tế thành viên của APEC và hiện nay đang được thử nghiệm trước khi hướng đến sự thông qua tại APEC vào cuối năm 2017. Việt Nam là một trong ba quốc gia nhận được sự hỗ trợ tại chỗ trong dự án này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu