Quan hệ Việt Nam-Australia ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney vừa tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 71 ngày Quốc khánh 2/9, với sự tham dự của nhiều quan chức cao cấp bang New South Wales, bạn bè quốc tế, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia cùng đông đảo bà con Việt kiều
(VOV5) - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney vừa tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 71 ngày Quốc khánh 2/9, với sự tham dự của nhiều quan chức cao cấp bang New South Wales, bạn bè quốc tế, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia cùng đông đảo bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Australia. 

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Hoàng Minh Sơn đã điểm lại những dấu mốc lịch sử, thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường dài 71 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử và nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là bạn bè, đối tác đáng tin cậy của tất cả các nước trên thế giới, là thành viên tích cực và hiệu quả của cộng đồng quốc tế, được thể hiện qua nỗ lực của Việt Nam tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. 

Về quan hệ Việt Nam - Australia, Tổng lãnh sự Hoàng Minh Sơn khẳng định quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, khoa học-giáo dục, công nghệ, an ninh-quốc phòng, viện trợ phát triển và giao lưu nhân dân. Đại sứ đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với nấc thang quan hệ mới từ Đối tác toàn diện năm 2009 và nay trở thành Đối tác toàn diện tăng cường, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu