Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 71 tại Cộng hòa Hy Lạp

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp -
Chia sẻ
(VOV5) - Tối ngày 12/9/2016, tại Khách sạn Grande Bretagne,  Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã long trọng tổ chức kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 71 (02/9/1945 – 02/9/2016).

(VOV5) - Tối ngày 12/9/2016, tại Khách sạn Grande Bretagne,  Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã long trọng tổ chức kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 71 (02/9/1945 – 02/9/2016).

Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 71 tại Cộng hòa Hy Lạp - ảnh 1
Quang cảnh buổi lễ kỉ niệm


Buổi lễ có sự tham dự của gần 400 khách mời gồm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Dimitris Mardas, lãnh đạo một số đơn vị chức năng của BNG và các bộ ngành của Hy Lạp, Ngoại giao đoàn, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hy Lạp-Việt Nam, Hội đồng doanh nghiệp Hy lạp-Việt Nam, các doanh nhân, đối tác, bạn bè Hy Lạp,…


Ngoài ra, buổi lễ có sự tham dự của Ông Nguyễn Văn Lập (Kostas Sarantidis), Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Hy Lạp-Việt Nam, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân, Ban chấp hành Hội hữu nghị Hy Lạp – Việt Nam, Phân hội người VN tại Hy Lạp và đông đảo bà con kiều bào VN tại Hy Lạp.


Nhiều cá nhân, tổ chức của Hy Lạp, bà con Việt kiều đã gửi thư, điện, điện hoa chúc mừng ĐSQ nhân sự kiện trọng đại này.

Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 71 tại Cộng hòa Hy Lạp - ảnh 2
Đại sứ Trần Thị Hà Phương chụp hình lưu niệm với bà con kiều bào


Phát biểu khai mạc tại buổi Lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CH Hy Lạp Trần Thị Hà Phương đã điểm lại những thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 71 năm qua.


Đại sứ nhấn mạnh rằng trong những năm qua, Việt Nam luôn đề cao hòa bình, độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và tự hào rằng Việt Nam đã luôn vượt qua các thách thức của đất nước. Hiện nay, với sự ổn định chính trị, chính sách kinh tế mở Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đối với quốc tế, Việt Nam đã trở thành một người bạn tốt, một đối tác đáng tin cậy và là thành viên tích cực của cộng đồng thế giới, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Việt Nam cũng kêu gọi tất cả các nước tôn trọng và tuân thủ những nguyên tắc được công nhận quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, Việt Nam tin tưởng rằng bằng cách tôn trọng luật pháp quốc tế sẽ đảm bảo hòa bình, ổn định, tạo niềm tin và thúc đẩy phát triển và tình hữu nghị giữa các quốc gia.


Đại sứ cũng khẳng định chính phủ và nhân dân Việt Nam thực sự coi trọng tình đoàn kết, hữu nghị với chính phủ và nhân dân hai nước, bày tỏ mong muốn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa chính phủ và nhân dân hai nước sẽ ngày càng lớn mạnh trong tương lai và còn nhiều khả năng, cơ hội để phát triển quan hệ trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, thương mại, du lịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu