ASEAN Para Games 2022: Việt Nam giành 28 huy chương vàng

Chia sẻ
(VOV5) - Cũng trong ngày 2/8, các tay vợt của Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã giành tấm HCB đầu tiên ở kỳ Đại hội lần này nhờ công của VĐV Lê Thị Hồng Hương (hạng thương tật TT8 nữ).

Với việc giành được 28 huy chương vàng (HCV) sau 3 ngày thi đấu chính thức, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã gần hoàn tất chỉ tiêu đặt ra (35-40 HCV) tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11, được tổ chức tại thành phố Surakarta, Indonesia.

ASEAN Para Games 2022: Việt Nam giành 28 huy chương vàng - ảnh 1Đô cử Lê Văn Công chia sẻ niềm vui chiến thắng với hai đối thủ Hadi Abdul người Indonesia và VĐV Laophakdee Pia người Lào. Ảnh: TTXVN

Các bộ môn đem về nhiều HCV nhất cho đoàn Việt Nam là bơi (5 HCV), điền kinh (5 HCV), cờ vua (4 HCV). Đáng chú ý ở bộ môn cử tạ, đô cử Lê Văn Công đã bảo vệ thành công chức vô địch cử tạ nội dung dưới 49 kg.

Cũng trong ngày 2/8, các tay vợt của Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã giành tấm HCB đầu tiên ở kỳ Đại hội lần này nhờ công của VĐV Lê Thị Hồng Hương (hạng thương tật TT8 nữ).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu