ASEAN Para Games 2022: Môn điền kinh và các nữ đô cử Việt Nam thi đấu ấn tượng

Chia sẻ
(VOV5) - Tại ASEAN Para Games 2022 tại Indonesia, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu ở 8/14 môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung.

Ngày 1/8, Đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu thành công trong ngày tranh tài đầu tiên tại tổ hợp thể thao Manahan thuộc thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java, Indonesia, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11. 

ASEAN Para Games 2022: Môn điền kinh và các nữ đô cử Việt Nam thi đấu ấn tượng  - ảnh 1Nữ đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan trên bục nhận HCV hạng cân 55 kg. Ảnh: TTXVN

Trong buổi sáng, vận động viên (VĐV) Hà Thị Huệ đã giành Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên về cho đội ở nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F37 với thành tích 18,19 m.

Vào đầu giờ chiều, điền kinh Việt Nam liên tiếp giành 3 HCV của VĐV Kiều Minh Trung nội dung ném lao nam hạng thương tật F55; VĐV Trần Văn Nguyên nội dung ném đĩa nam hạng thương tật F40 và VĐV Nguyễn Thị Hải môn ném tạ nữ hạng thương tật F57.

Chiều cùng ngày, các nữ vận động viên (VĐV) trong đội tuyển cử tạ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng tại đại hội. Ở hạng cân 55 kg, đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan hoàn thành phần thi với mức cử 104 kg.

Người đồng đội của cô là Đặng Thị Phương Linh (hạng cân 50 kg) cũng ghi tên mình vào "bảng Vàng" đại hội với mức cử 101 kg. Đáng chú ý, thành tích của cả Châu Hoàng Tuyết Loan và Đặng Thị Phương Linh đều phá kỷ lục đại hội.

Trong khi đó, ở hạng cân 61 kg, Nguyễn Thị Thanh Thúy đã giành Huy chương Bạc với mức cử 84 kg. 

Tại ASEAN Para Games 2022 tại Indonesia, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu ở 8/14 môn (gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung) và phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35-40 Huy chương Vàng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu