Ai Cập sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Theo ông Shehata, số gạo này sẽ được giao làm nhiều đợt trong từ 3 đến 4 tháng và sẽ góp phần tăng cường cho hoạt động dự trữ gạo chiến lược cho năm tới của Ai Cập
Ai Cập sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo của Việt Nam - ảnh 1 Ai Cập sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo của Việt Nam. Ảnh minh họa: Đình Huệ/ TTXVN

Ai Cập đã nhất trí với Việt Nam về việc nhập khẩu 1 triệu tấn gạo trắng trong 3 đến 4 tháng. Đây là thông báo của người đứng đầu ngành gạo của Liên đoàn Các ngành nghề Ai Cập (FEI), ông Rajab Shehata đưa ra ngày 30/8. Báo điện tử Ahram của Ai Cập dẫn phát biểu của ông Shehata cho biết: “Chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tới Ai Cập đã đưa đến kết quả về một thỏa thuận hợp tác thương mại với việc cung cấp 1 triệu tấn gạo trắng, thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào tuần tới”.

Theo ông Shehata, số gạo này sẽ được giao làm nhiều đợt trong từ 3 đến 4 tháng và sẽ góp phần tăng cường cho hoạt động dự trữ gạo chiến lược cho năm tới của Ai Cập. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu