500 đại biểu tham dự Diễn đàn cấp cao về Điện gió ngoài khơi

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị Điện gió Việt Nam 2022 -  Vietnam Wind Power (VWP) diễn ra trong 2 ngày 01 và 02/12, tại Hà Nội. 

Đây là sự kiện được Hội đồng Năng lượng gió Toàn cầu (GWEC) tổ chức thường niên, kể từ năm 2018.

Hội nghị năm nay có sự tham dự của hơn 500 đại biểu, là lãnh đạo các bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; đại diện đại sứ quán các nước tại Việt Nam như: Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Đức, Anh… cùng các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề liên quan, các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế.

500 đại biểu tham dự Diễn đàn cấp cao về Điện gió ngoài khơi - ảnh 1Các đại biểu tham gia chia sẻ tại cuộc họp báo thông tin về Hội nghị Điện gió Việt Nam 2022-Vietnam Wind Power. Ảnh: Nguyên Long/ VOV

Trong 2 ngày của Hội nghị sẽ diễn ra các phiên họp về “cập nhật chính sách”, nhằm cung cấp tổng quan về hiện trạng ngành công nghiệp gió ở Việt Nam và tiềm năng cho thị trường điện gió Việt Nam đến năm 2030; Vai trò của năng lượng gió hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050; Lộ trình hướng tới thị trường cho điện gió ngoài khơi ở Việt Nam trong “Diễn đàn cấp cao về điện gió ngoài khơi: Làm thế nào để Việt Nam đạt được mục tiêu điện gió ngoài khơi vào năm 2030”…  Hội nghị cũng sẽ bàn sâu về việc xây dựng chuỗi cung ứng cho ngành điện gió, việc phát triển cơ sở hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư tư nhân trong việc phát triển lưới điện...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu