11 tháng: 133.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã đưa được khoảng 133.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt chỉ tiêu đặt ra là 120.000 người. 

Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 11 tháng của năm 2019, Việt Nam đã đưa được khoảng 133.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt chỉ tiêu đặt ra là 120.000 người. Trong đó, khu vực Đông Bắc Á vẫn dẫn đầu về việc tiếp nhận lao động Việt Nam và chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Nhằm tạo điều kiện cho ngày càng nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài, tại các thị trường có nhập cao, thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã mở rộng một số thị trường như châu Âu, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Các quốc gia phát triển có thu nhập cao như Australia, Mỹ, Canada, Phần Lan và Italy cũng là mục tiêu xuất khẩu lao động Việt Nam hướng đến trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu