10 tài năng trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2020

Tin, ảnh: Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - So với những năm trước, số lượng hồ sơ của các ứng viên đang học tập, công tác ở nước ngoài tăng lên. 

Trong khuôn khổ Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, tối 12/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu “Khát vọng Việt Nam”, trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020. 

10 tài năng trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2020 - ảnh 1 Đại diện tài năng trẻ Việt Nam năm 2020 trao đổi tại buổi họp báo chiều 10.12.
- Ảnh: Thu Hằng 

Quả Cầu Vàng là Giải thưởng uy tín trong lĩnh vực khoa học công nghệ dành cho các cá nhân xuất sắc không quá 35 tuổi, do Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm, nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc tiêu biểu trên 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ y - dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới.  

10 tài năng trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2020 - ảnh 2

Các nữ sinh nhận Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020. - Ảnh: Thu Hằng

Năm nay, sau gần 3 tháng phát động, Cơ quan Thường trực Giải thưởng đã nhận được tổng cộng 51 hồ sơ ứng viên. So với những năm trước, số lượng hồ sơ của các ứng viên đang học tập, công tác ở nước ngoài tăng lên. Nhiều ứng viên là chủ nhiệm đề tài khoa học, công nghệ cấp quốc gia, có nhiều công trình khoa học chất lượng cao, có nhiều bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích đã được công nhận, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế...  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu