VOV trao giải cuộc thi viết về phát thanh với chủ đề “Phát thanh - một thế kỷ phục vụ thông tin, giải trí và giáo dục”

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc thi được phát động từ ngày 15/11/2023 – 30/01/2024, nhằm hưởng ứng Ngày Phát thanh Thế giới (13/02) năm 2024.

Sáng 26/03, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về phát thanh với chủ đề “Phát thanh - một thế kỷ phục vụ thông tin, giải trí và giáo dục”. 

Cuộc thi đã nhận sự quan tâm đặc biệt của hàng trăm thính giả nghe đài và yêu đài phát thanh ở mọi lứa tuổi, từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó, thính giả nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi là học sinh lớp 6 (11 tuổi) và thính giả lớn tuổi nhất sinh năm 1934 (90 tuổi). Ngoài các bài dự thi được gửi qua thư điện tử, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng nhận được hàng trăm bài dự thi được viết tay, nhiều bài dự thi phát huy tính sáng tạo với hình thức thông tin đa phương tiện, kèm theo audio clip, video clip, truyện tranh, phim hoạt hình… Các bài thi có nội dung đa dạng, tập trung vào các chủ đề, như: tình cảm dành cho ngành phát thanh nói chung và Đài TNVN nói riêng; ca ngợi vai trò của ngành phát thanh, những người làm phát thanh; chia sẻ những kỉ niệm với phát thanh, các chương trình phát thanh của Đài TNVN…

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng Giám đốc Đài TNVN, ông Đỗ Tiến Sỹ, nhấn mạnh: "Số lượng bài dự thi được chuẩn bị công phu cả về nội dung và hình thức đã thể hiện được sự trân trọng của quý thính giả đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, là cầu nối giúp Đài Tiếng nói Việt Nam được đến gần hơn nữa tới công chúng của mình. Mặt khác, đây cũng là thước đo về những giá trị, đóng góp của Đài Tiếng nói Việt Nam đến sự phát triển của đất nước, cũng như thước đo về sự phát triển và lớn mạnh của ngành phát thanh Việt Nam nói chung và Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng".

VOV trao giải cuộc thi viết về phát thanh với chủ đề “Phát thanh - một thế kỷ phục vụ thông tin, giải trí và giáo dục” - ảnh 1Ông Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam lên sân khấu trao giải cho tác giả Đặng Diệu Hà (bút danh Hoài Hương) ở TP.HCM  với tác phẩm “VOV – người bạn thân thiết của tôi” - giải đặc biệt. Ảnh: VOV

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 02 giải Đặc biệt là chuyến tham quan Indonesia do Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tài trợ, cho tác giả Từ Thanh Long và tác giả Đặng Diệu Hà (bút danh Hoài Hương); 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 05 giải Khuyến khích cho các tác giả có bài dự thi được đánh giá cao. Chia sẻ cảm xúc khi được nhận giải Đặc biệt của Cuộc thi, tác giả Đặng Diệu Hà cho biết: "Tôi đã có tình yêu hơn nửa thế kỷ đối với Đài TNVN. Hôm nay, được có mặt ở đây, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được bày tỏ tình yêu của mình đối với Đài TNVN".

Trong khuôn khổ lễ trao giải còn diễn ra chương trình đặc biệt với chủ đề “Yêu phát thanh”. Tại đây, các thính giả được giao lưu, lắng nghe một số tác giả đoạt giải chia sẻ về tình yêu đối với phát thanh, quá trình thực hiện bài thi; trao đổi với ông Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam, và ông Milen Mitev, Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Bungari, về vai trò của phát thanh đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, cơ hội và thách thức đối với ngành phát thanh trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu