Vinh danh những đóng góp xứng đáng cho thương hiệu Tiếng nói Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9).

Giải được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học, các phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình ấn tượng, các tập thể, cá nhân trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn. 

Vinh danh những đóng góp xứng đáng cho thương hiệu Tiếng nói Việt Nam - ảnh 1Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Tiểu ban chấm giải các tác phẩm phát thanh, báo in và báo điện tử. Ảnh: VOV

Chủ đề nổi bật nhất của Giải thưởng "Tiếng nói Việt Nam” năm 2021 được nhiều tác phẩm báo chí đề cập là tinh thần cả nước đồng lòng chống dịch COVID-19. Số lượng và chất lượng tác phẩm tham gia cũng tăng hơn các năm trước. Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Tiểu ban chấm giải các tác phẩm phát thanh, báo in và báo điện tử, cho biết: "Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn sẵn sàng dấn thân và đi vào những vùng hiểm nguy, khắc phục những khó khó khăn về điều kiện gia đình, điều kiện sinh hoạt để hàng ngày, hàng giờ có những thông tin rất đầy đủ, kịp thời, phát trên các kênh báo, đài. Điều đấy là một nguồn động động viên, khích lệ rất lớn và chúng tôi rất tự hào về đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu