Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tiếp đoàn nghiên cứu của Đại học Mainz, CHLB Đức

Lê Phương, Đức Anh
Chia sẻ
(VOV5) -  Đài Tiếng nói Việt Nam và DW đã cùng sản xuất các chương trình về an ninh lương thực, du lịch, văn hóa, các vấn đề về giới và đào tạo nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên VOV.

Sáng nay (12/03), tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội), ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp đoàn nghiên cứu đến từ Đại học Mainz, Cộng hòa liên bang Đức. 

Đoàn do Giáo sư Norbert Rohleder, làm trưởng đoàn, đến thăm và tìm hiểu về Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến thăm Đài Tiếng nói Việt Nam trong năm nay.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tiếp đoàn nghiên cứu của Đại học Mainz, CHLB Đức - ảnh 1Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển tiếp đoàn nghiên cứu đến từ Đại học Mainz, Cộng hòa liên bang Đức, do Giáo sư Norbert Rohleder, làm trưởng đoàn - Ảnh: VOV5

Tại cuộc tiếp, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển giới thiệu những nét khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong gần 80 năm qua. Phó Tổng Giám đốc cho biết: "Trong thời đại chuyển đổi số, hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ đơn thuần làm phát thanh, truyền hình mà tất cả các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất để sử dụng đa nền tảng, bao gồm cả mạng xã hội cũng như nền tảng xuyên biên giới. Trước kia, các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ phát bằng sóng ngắn, sóng FM, nhưng hiện nay, chúng tôi đã đưa lên trên nền tảng xuyên biên giới và được tiếp cận rộng rãi trên thế giới".

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tiếp đoàn nghiên cứu của Đại học Mainz, CHLB Đức - ảnh 2 Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Ngô Minh Hiển, giới thiệu những nét khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong gần 80 năm qua - Ảnh: VOV5

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cũng cho biết Đài Tiếng nói Việt Nam đã có quan hệ hợp tác với Đài Deutsche Welle (DW) của Cộng hòa liên bang Đức trong nhiều năm. Trong khuôn khổ hợp tác đó, Đài Tiếng nói Việt Nam và DW đã cùng sản xuất các chương trình về an ninh lương thực, du lịch, văn hóa, các vấn đề về giới và đào tạo nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam…

Về phần mình, bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng ban Đối ngoại, cho biết Ban Đối ngoại là đơn vị làm phát thanh đối ngoại lớn nhất tại Việt Nam và có lịch sử phát triển lâu đời, cùng với lịch sử phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tiếp đoàn nghiên cứu của Đại học Mainz, CHLB Đức - ảnh 3Bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng ban Đối ngoại, cho biết Ban Đối ngoại là tờ báo đối ngoại có nhiều ngôn ngữ nhất trong các đơn vị làm báo chí đối ngoại, với 13 ngôn ngữ - Ảnh: VOV5

Ban Đối ngoại cũng là tờ báo đối ngoại có nhiều ngôn ngữ nhất trong các đơn vị làm báo chí đối ngoại, với 13 ngôn ngữ, trong đó, có 12 ngoại ngữ và tiếng Việt dành cho cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Bà Phó Cẩm Hoa cho biết: "Chúng tôi không ngừng đổi mới về nội dung các chương trình bằng 13 thứ tiếng trên cả trang web và phát thanh. Ngoài việc phát triển, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh và trên trang web vovworld.vn, chúng tôi còn đẩy các chương trình phát thanh lên các nền tảng, app… Chúng tôi cũng có dự án tiếp tục thúc đẩy, phát triển trang web cùng với phát triển chương trình trên các app như Youtube, Tiktok hoặc các mạng xã hội khác để các chương trình của chúng tôi ngày càng có sức lan tỏa lớn".

Cũng tại buổi tiếp, Lãnh đạo Đài TNVN và Ban Đối ngoại đã trả lời các câu hỏi của đoàn nghiên cứu Đại học Mainz về các nội dung, như: đối tượng thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam; quá trình đào tạo phóng viên tại Việt Nam; vai trò và vị trí của Đài Tiếng nói Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử của Việt Nam…
Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tiếp đoàn nghiên cứu của Đại học Mainz, CHLB Đức - ảnh 4Các đại biểu trường Đại học Mainz lắng nghe Lãnh đạo Đài TNVN và Ban Đối ngoại trả lời các câu hỏi về các nội dung mà đoàn quan tâm - Ảnh: VOV5
Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tiếp đoàn nghiên cứu của Đại học Mainz, CHLB Đức - ảnh 5Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển tặng quà lưu niệm cho Giáo sư Norbert Rohleder - Ảnh: VOV5
 
Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tiếp đoàn nghiên cứu của Đại học Mainz, CHLB Đức - ảnh 6Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: VOV5
Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tiếp đoàn nghiên cứu của Đại học Mainz, CHLB Đức - ảnh 7Sau buổi tiếp, đoàn nghiên cứu Đại học Mainz đã tới thăm và tìm hiểu về kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh: VOV5

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu