Lời chúc Năm mới 2024 của Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - "Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc quý khán thính giả trong nước, ngoài nước và bà con kiều bào một năm mới an khang và thịnh vượng."

Nhân dịp Năm mới 2024, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam gửi lời chúc mừng tới thính giả Đài TNVN và cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Nghe âm thanh lời chúc tại đây: 

 Thưa quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Việt Nam và trên toàn thế giới!

Thưa bà con người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài!

Nhân dịp năm mới 2024, tôi xin gửi tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lời chào trân trọng và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Xin chúc các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ở khắp năm châu  nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong năm 2024.

Thưa quý thính giả cùng bà con kiều bào!

Lời chúc Năm mới 2024 của Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 1Ông Đỗ Tiến Sỹ- Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam.
Ảnh Đức Anh VOV5

Thế giới bước sang năm mới 2024 với hy vọng một tương lai hòa bình, hợp tác, và phát triển sẽ là xu hướng chủ đạo trên toàn cầu.

Nhìn lại năm qua, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mặc dù tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến mới, khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo, nhưng đất nước ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tăng trưởng GDP của cả nước đạt mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại, nhất là hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra sôi động, liên tục và đây cũng là điểm sáng nổi bật của năm 2023.

Những thành tựu của đất nước trong năm 2023 một lần nữa khẳng định sức mạnh to lớn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của người dân ở trong nước và ngoài nước đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Và bằng nhiều hình thức và trên các lĩnh vực khác nhau, kiều bào ta ở nước ngoài đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thưa quý thính giả cùng bà con kiều bào!

Với Đài Tiếng nói Việt Nam, năm 2023, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, diễn viên và người lao động của Đài đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền hiệu quả nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước với điểm nhấn là các chương trình lớn, được đầu tư công phu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, điển hình như Chương trình Chính luận nghệ thuật với chủ đề: “Mạnh giàu từ biển quê hương” với sự đóng góp to lớn của bà con kiều bào. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng tiếp tục là một trong những Cơ quan báo chí tiên phong, có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hoạt động đối ngoại nổi bật và hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu.

Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vươn lên khẳng định dấu ấn thông tin mạnh mẽ với việc nhiều tập thể và cá nhân đoạt được các giải cao Giải báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại, và vượt qua nhiều Đài Phát thanh – Truyền hình quốc tế để giành các giải thưởng cao nhất của Hiệp hội Phát thanh – Truyền hình khu vực châu Á – Thái Bình Dương (ABU). Trong đó, Ban Đối ngoại (VOV5) cũng góp sức vào những thành công chung đó với những giải thưởng báo chí danh giá, và cánh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng vươn xa đến quý thính giả yêu dấu!

Năm 2024, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới để bảo đảm sự tiếp cận tốt nhất của bà con người Việt, với thính giả khắp năm châu; tiếp tục đổi mới nội dung, chất lượng chương trình, thông tin đa dạng ở các loại hình báo chí và trên các nền tảng nội dung số nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của thính giả, nhu cầu kết nối với quê hương, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam của kiều bào ta ở nước ngoài.

Trong chặng đường phát triển tới, tôi mong rằng Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung và Ban Đối ngoại (VOV5) nói riêng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành, gắn kết chặt chẽ hơn nữa của bà con kiều bào cũng như quý thính giả trong nước và quốc tế.

Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc quý khán thính giả trong nước, ngoài nước và bà con kiều bào một năm mới an khang và thịnh vượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu