Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại

Hồng Vân - Đức Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (11/3), tại 45 Bà Triệu, Hà Nội  khai giảng khóa đào tạo đầu tiên về Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại dành cho sinh viên năm cuối các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

KHóa đào tạo do Ban Đối ngoại (VOV5) phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông (Đài Tiếng nói Việt Nam), Khoa Quan hệ Quốc tế (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) phối hợp tổ chức. 

Tham dự lễ khai giảng có bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng ban Ban Đối ngoại, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại, ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông, cùng các giảng viên và học viên của lớp học.

Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại - ảnh 1
Lãnh đạo Ban Đối ngoại, lãnh đạo Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông chụp ảnh cùng các giảng viên và sinh viên

Phát biểu khai giảng khóa học, bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng ban Ban Đối ngoại, nhấn mạnh Khóa học thực hành kéo dài 2 tuần tại Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam, nhằm trang bị cho các học viên có nhu cầu những kỹ năng cơ bản và thiết yếu về nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại. Việc được trải nghiệm môi trường làm việc và thực hành tác nghiệp báo chí đối ngoại theo phong cách hiện đại, chuyên nghiệp sẽ giúp học viên nâng cao kỹ năng thực tế, tự tin đón trước các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại - ảnh 2
Trưởng ban Ban Đối ngoại, bà Phó Cẩm Hoa, phát biểu khai mạc

Trong khóa học, học viên được dẫn dắt và làm việc cùng các giảng viên có kiến thức thực tế riêng biệt về báo chí đối ngoại, kinh nghiệm tác nghiệp dày dặn trong môi trường báo chí quốc tế và nhiều giải thưởng chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại - ảnh 3

Học viên được trang bị hệ thống kỹ năng nghiệp vụ về làm tin, bài, phản ánh, phỏng vấn, bình luận… hấp dẫn, sinh động, theo phong cách báo chí đối ngoại. Học viên cũng có cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng cơ bản của phát thanh viên, người dẫn chương trình, được trang bị kỹ năng tổ chức các hoạt động thông tin trong môi trường đối ngoại, bao gồm kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử, phối hợp, xây dựng quan hệ với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại - ảnh 4
Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại - ảnh 5

Khóa học hướng tới đào tạo kỹ năng thực tế, ưu tiên việc thực hành cầm tay chỉ việc, nên được tổ chức theo mô hình lớp nhỏ, chỉ từ 10- 12 học viên/khóa. Tại lễ khai giảng, các học viên bày tỏ vui mừng được tham gia khóa học lần đầu tiên được tổ chức tại Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên bắt đầu học Module về Kỹ năng dẫn chương trình, tập làm MC trên sóng phát thanh Đối ngoại.

Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại - ảnh 6
Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại - ảnh 7
Buổi đào tạo về dẫn chương trình, tập làm MC trên sóng phát thanh Đối ngoại do MC Lê Phương Khanh của Lunch Show Tiếng Anh 24/7 dẫn dắt
Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại - ảnh 8
Kết thúc khóa học, học viên sẽ được Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Truyền thông, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng CNTT (R&D), thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, cấp chứng nhận đã được đào tạo về Kỹ năng nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu