Đài Tiếng nói Việt Nan bàn giao kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 20/10, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia,58 phố Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam về Văn phòng Quốc hội. 
 Đài Tiếng nói Việt Nan bàn giao kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam - ảnh 1 Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ký kết bàn giao.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết ngày 18/8/2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết giao Văn phòng Quốc hội tiếp nhận nguyên trạng kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam từ Đài TNVN và đổi tên thành Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ: “Sau khi chuyển về Quốc hội thì truyền hình Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện và cùng phối hợp của Đài TNVN để Truyền hình Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài TNVN, khẳng định gần 3 năm sau khi thành lập, Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam đã hoạt động ổn định, hiệu quả và không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Thế Kỷ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội và sự chỉ đạo trực tiếp của Văn phòng Quốc hội, kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và lớn mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu