7 địa phương của Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác với kênh VTC10

Chia sẻ
(VOV5) - Các quan chức quận Yongsan cho biết quận đã bắt tay với các thành phố hợp tác với Việt Nam để mở rộng kênh quảng bá sản phẩm Hallyu tiêu biểu tại thị trường Việt Nam.

Chính quyền quận Yongsan ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), ngày 28/12, cho biết 7 địa phương của Hàn Quốc và kênh VTC10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam) vừa ký thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ đưa nội dung làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) vào Việt Nam và tăng cường giao lưu Hàn-Việt.        

7 địa phương của Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác với kênh VTC10 - ảnh 1Ảnh: Nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc biểu diễn tại Riyadh, Saudi Arabia.
Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

7 địa phương tham gia thảo thuận hợp tác gồm: là huyện Goseong (tỉnh Gangwon), huyện Damyang (tỉnh Nam Jeolla), thành phố Dangjin (tỉnh Nam Chungcheong), huyện Boseong (tỉnh Nam Jeolla), huyện Yeongdong (tỉnh Bắc Chungcheong), huyện Uiryeong (tỉnh Nam Gyeongsang) và thành phố Jecheon (tỉnh Bắc Chungcheong).

Theo thỏa thuận hợp tác, 7 địa phương sẽ cùng với Ban sản xuất nội dung Hàn Quốc của kênh VTC10 lập kế hoạch và sản xuất chung nội dung Hallyu, gửi nội dung giới thiệu về địa phương ở Hàn Quốc để phát trong chương trình “Những điều kỳ thú tại Hàn Quốc” (Best in Korea) trên kênh VTC10.

Các quan chức quận Yongsan cho biết quận đã bắt tay với các thành phố hợp tác với Việt Nam để mở rộng kênh quảng bá sản phẩm Hallyu tiêu biểu tại thị trường Việt Nam. Khi tình hình dịch COVID-19 được cải thiện, quận sẽ tổ chức hội thảo về đầu tư vào Việt Nam dành cho các địa phương liên kết và doanh nhân trong nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu