Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc và Việt Nam - Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5) - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực.

Chiều 16/7 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp ông Park Noh-wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc và ông Pranay Verma, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc và Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp ông Park Noh-wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt NamPark Noh-wan, hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục làm sâu sắc hơn các nội dung hợp tác đang triển khai và tìm kiếm những nội dung hợp tác mới phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng mỗi bên, trong đó có hợp tác công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ; tiếp tục trao đổi để sớm thiết lập cơ chế đối thoại ngoại giao quốc phòng trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc và Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 2Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp ông Pranay Verma, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống và có sự tin cậy chính trị vững chắc. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp gói viện trợ không hoàn lại và các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ nâng cao năng lực cho quân đội Việt Nam.

Đại sứ Pranay Verma và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thống nhất, trong thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên cơ sở triển khai các thỏa thuận đã ký kết, trong đó tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ dành cho Quân đội Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu