Tạo điều kiện, hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp

Lê Phương (Tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Dự án can xi từ vỏ trứng và Dự án sản xuất nước giặt Hafalife từ vỏ dứa là 2  trong 15 dự án đạt giải tại Cuộc thi “Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi xanh năm 2024”.

Phụ nữ chiếm trên 50,4% dân số, là lực lượng lao động có mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô. Thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều đề án như “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp”, dự án “Phụ nữ làm chủ cuộc đời”. Thông qua các dự án, đã có hàng nghìn phụ nữ khởi nghiệp thành công có kinh tế ổn định.

Nghe âm thanh bài tại đây:

 

Công ty Cổ phần Đầu tư DDA Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tham gia Dự án “Phụ nữ làm chủ cuộc đời” của Thủ đô và đã gặt hái được những thành công nhờ có sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội. Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, nhà sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư DDA Việt Nam, cùng đội ngũ nhà khoa học, dược sĩ Việt Nam đã chiết suất thành công canxi hữu cơ tinh khiết tới 99,9% và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Công Thương) cấp bằng độc quyền sáng chế. Doanh nghiệp được hỗ trợ các vấn đề về pháp lý, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thành công mô hình sản xuất xanh theo quy chuẩn.

Tạo điều kiện, hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp - ảnh 1Dây chuyền đóng gói sản phẩm canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà của Công ty cổ phần đầu tư DDA Việt Nam - Ảnh: hanoimoi.vn

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt cho biết: "Chúng tôi được hướng dẫn rất nhiều về quy trình sản xuất phải đảm bảo và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hỗ trợ cho chị em phụ nữ rất nhiều trong việc tổ chức các hội chợ, hội thảo để phụ nữ có thể giao lưu, chia sẻ kiến thức và học hỏi lẫn nhau".

Biến những nguyên liệu tưởng chừng như đã bỏ đi thành những sản phẩm hữu cơ xanh có giá trị cho xã hội là mục tiêu của nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Quế Anh, Chủ tịch Doanh nghiệp xã hội liên hiệp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế toàn cầu RB, và nhóm dự án “Nâng cao năng lực chuyển đổi xanh trong sản xuất và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nước giặt sinh học Hafalife” được chế biến từ vỏ dứa. Quy trình sản xuất sản phẩm được áp dụng theo các nghiên cứu khoa học và dây chuyền công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn châu Âu, tạo ra sản phẩm nước giặt hữu cơ an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Để phát triển sản phẩm, tới đây, doanh nghiệp sẽ thực hiện thương mại hóa sản phẩm Hafalife với mô hình hỗ trợ vốn bằng sản phẩm để tạo cơ hội cho phụ nữ kinh doanh không phải đầu tư vốn, tăng thu nhập, hướng tới làm chủ tài chính, làm chủ cuộc đời.

Tạo điều kiện, hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp - ảnh 2Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (ngoài cùng bên phải) giới thiệu sản phẩm canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà tại sự kiện Ngày Phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo năm 2024 - Ảnh: hanoimoi.vn

Chị Nguyễn Thị Quế Anh cho biết:"Doanh nghiệp chúng tôi xác định kinh doanh là việc không chỉ bán được sản phẩm mà còn là trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và hướng đến cộng đồng. Sản phẩm của chúng tôi tham dự cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi xanh” năm 2024 với mong muốn giúp đỡ cho hàng nghìn chị em phụ nữ có được những sản phẩm an toàn, lành tính và tiết kiệm, đặc biệt là cơ chế cấp vốn giúp phụ nữ tham gia kinh doanh khởi nghiệp có thêm thu nhập".

Dự án can xi từ vỏ trứng và Dự án sản xuất nước giặt Hafalife từ vỏ dứa là 2  trong 15 dự án đạt giải tại Cuộc thi “Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi xanh năm 2024” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội triển khai. Phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái là mục tiêu đã được khẳng định rõ trong phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cam kết hài hòa các yếu tố tự nhiên, xã hội, con người để Hà Nội phát triển thủ đô xanh, hiện đại, thông minh. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp, trực tuyến nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, gắn với thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo”.

Bà Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, cho biết:"Chúng tôi đã kết nối với các chuyên gia để hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, chuyển đổi từ khai thác, tận dụng tài nguyên thiên nhiên sang phát triển hệ sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn".

Sự hỗ trợ tích cực của Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố đã giúp cho nhiều phụ nữ mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, biến thử thách thành cơ hội và gặt hái được thành công. Bà Phan Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Thực phẩm Takichi Việt Nam, cho rằng: "Khi tham gia Hội Phụ nữ, chúng tôi được học hỏi nhiều về kỹ năng giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu về chất lượng, chúng tôi biết được thế nào là sản xuất cho an toàn nhất".

Cùng với Hội Phụ nữ, các Sở, ngành cho liên quan cũng chung tay hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp. Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, cho biết: "Việc kết nối giao thương, giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm tại các cái hội chợ, tuần hàng, Festival, triển lãm… đã tạo điều kiện cho các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình gắn với việc chuyển giao công nghệ, cũng như kết nối để tiêu thụ sản phẩm của mình. Chúng tôi cũng hỗ trợ bảo đảm thương hiệu, nhãn hiệu và quảng bá trên các nền tảng công nghệ thông tin".

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, từ năm 2018 đến nay, thông qua đề án Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp và dự án Phụ nữ làm chủ cuộc đời, trên 12.000 lượt phụ nữ đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; hơn 4.250 chị em được hỗ trợ khởi sự kinh doanh thành công; trên 1.200 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ trong công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Đây là động lực để phụ nữ thủ đô tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô, và ngày càng khẳng định được vị thế trong gia đình và xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu