Tối 20/12, tại Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới.
Trao Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc |
Sự kiện được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động tưởng niệm 717 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2025) (Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh minh cuối thế kỷ XIII, đã từ bỏ ngai vàng để xuất gia tu hành, sáng lập Phật giáo Trúc Lâm, một truyền thống Thiền tông độc đáo của Việt Nam).
Toàn cảnh Khu di tích Côn Sơn trong Quần thể di sản văn hoá thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Ảnh: Thanh Nga/VOV-Đông Bắc |
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được đánh giá là một không gian di sản liên hoàn, thống nhất, phản ánh trọn vẹn quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của hệ giá trị văn hóa - tinh thần đặc sắc của Việt Nam. Đây là nơi kết tinh hài hòa giữa di sản vật thể và phi vật thể, giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với đời sống tín ngưỡng tâm linh của Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc |
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đưa ra những cam kết nhằm bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của di sản về: Tính toàn vẹn và xác thực của di sản theo các tiêu chí và khuyến nghị của UNESCO; Quản lý tổng thể, liên ngành, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Phát huy vai trò của cộng đồng, các tổ chức tôn giáo và chủ thể văn hóa trong việc gìn giữ, trao truyền các giá trị di sản; Gắn bảo tồn với du lịch bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và khuyến khích sự sáng tạo của các địa phương trong vùng di sản.