Tối 24/7, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cho muôn đời sau”, đại diện UNESCO đã chính thức trao Bằng Di sản Tư liệu Thế giới cho Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân – một trong những tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX.
Trao Bằng Di sản Tư liệu Thế giới của UNESCO cho gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Vân - Ảnh: bvhttdl.gov.vn |
Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của Việt Nam được UNESCO ghi danh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc khẳng định giá trị và vị thế của âm nhạc Việt Nam trong kho tàng di sản trí tuệ nhân loại.
Bộ sưu tập gồm khoảng 1.000 hạng mục, được hình thành trong suốt 60 năm hoạt động nghệ thuật (1951–2010) của nhạc sĩ Hoàng Vân. Tư liệu bao gồm nhạc phổ, bản thảo viết tay, bản thu âm, video, nhạc phim, sách báo và các phỏng vấn, phản ánh sâu sắc những bước phát triển của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Tác phẩm của ông vừa mang đậm phong cách âm nhạc dân tộc, vừa ảnh hưởng sâu sắc từ âm nhạc cổ điển châu Âu.
Chương trình nghệ thuật “Cho muôn đời sau” giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Hoàng Vân quy tụ hơn 200 nghệ sĩ - Ảnh: bvhttdl.gov.vn |
Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Y Linh, con gái cố Nhạc sĩ Hoàng Vân gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan và cá nhân đã đồng hành cùng gia đình nhạc sĩ trong suốt quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO. TS Lê Y Linh chia sẻ: “Bên cạnh niềm tự hào và xúc động, chúng tôi nhận thức được nhiệm vụ của mình trong việc tiếp tục tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của bộ sưu tập theo các tiêu chí của UNESCO. Việc ghi danh cũng khuyến khích tôi tiếp tục công trình nghiên cứu của mình về những tác phẩm của các nhà soạn nhạc khác cùng thời với cha chúng tôi, những người đã góp phần kiến tạo nên nền âm nhạc hàn lâm Việt Nam vào nửa cuối của thế kỷ XX”.
Hiện toàn bộ bộ sưu tập đã được số hóa, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III và công bố công khai trên trang web đa ngữ hoangvan.org, mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về sự nghiệp sáng tác phong phú của nhạc sĩ Hoàng Vân.