Hôm qua (11/7), tại trụ sở Văn hóa Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO), ở thủ đô Paris, Pháp, diễn ra phiên họp xem xét việc ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc của Việt Nam vào danh sách Di sản Thế giới. Phiên họp được truyền trực tiếp trên trang web chính thức của UNESCO tại địa chỉ: https://whc.unesco.org/en/sessions/47com. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại một kỳ họp thường niên của UNESCO, toàn bộ các phiên họp hàng ngày đều được phát trực tuyến công khai trên trang web chính thức của UNESCO.
Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (gọi tắt là Yên Tử) nằm trong vùng địa lý của dãy núi Yên Tử ở khu vực Đông Bắc, là vùng danh sơn linh kiệt trong tâm thức của người Việt. Ảnh: Đức Anh/VOV5
|
Việc phát sóng không giới hạn số lượng người theo dõi và không yêu cầu đăng ký, cho thấy cam kết của UNESCO trong việc đảm bảo tính minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cho công chúng toàn cầu. Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra từ 7-16/7. Phái đoàn Việt Nam tham dự sự kiện với sự hiện diện của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.