UNESCO khởi động cuộc thảo luận toàn cầu – ResiliArt

CTV
Chia sẻ
(VOV5) - Tối ngày 15/4/2020, ngày Nghệ thuật Thế giới, UNESCO đã tổ chức cuộc thảo luận toàn cầu mang tên Nghệ thuật kiên cường – ResiliArt.

Cuộc thảo luận của chiến dịch ResiliArt – Nghệ thuật kiên cường được UNESCO phát động với sự hợp tác của Liên minh Quốc tế các Hiệp hội Nhà Soạn nhạc và Lời (CISAC). Cuộc thảo luận mang tính chất khai mạc khai thác tác động của COVID-19 tới các nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo, nhằm giúp họ cùng nhau tìm kiếm giải pháp. Cuộc thảo luận trực tuyến không giới hạn số lượng khán giả theo dõi, cũng như đăng câu hỏi bằng chức năng trò chuyện trên trang web.

UNESCO khởi động cuộc thảo luận toàn cầu – ResiliArt - ảnh 1 Ảnh các nghệ sĩ tham gia. Nguồn UNESCO

Thông qua một cuộc thảo luận toàn cầu độc quyền với các chuyên gia đầu ngành, ResiliArt – Nghệ thuật kiên cường giúp sáng tỏ tình trạng của các ngành công nghiệp sáng tạo hiện nay trong bối cảnh khủng hoảng. Chiến dịch giúp nâng cao nhận thức về tác động phân nhánh sâu rộng của COVID-19 trên tất cả các lĩnh vực, nhằm mục đích hỗ trợ các nghệ sĩ trong và sau khủng hoảng.

Cuộc thảo luận khai mạc bởi Audrey AZOULAY, Tổng Giám đốc UNESCO, người khởi động chiến dịch ResiliArt – Nghệ thuật kiên cường, với sự tham gia của Ernesto Ottone, Trợ lý phụ trách văn hóa của Tổng Giám đốc UNESCO; và Jean Michel JARRE (Nhà soạn nhạc, chủ tịch CISAC, Đại sứ thiện chí của UNESCO). Chúng ta cùng chào đón Yasmina KHADRA (Tác giả truyện), Deeyah KHAN (Nhạc sĩ, Giám đốc phim tài liệu, Đại sứ thiện chí của UNESCO), Angélique KIDJO (Ca sĩ – Nhạc sĩ và Đại sứ thiện chí của QuỹNhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF), Nina OBULJEN-KORŽINEK (Bộ trưởng Bộ Văn hóa Croatia, Nghệ sĩ vĩcầm) và Luis PUENZO (Đạo diễn phim, Biên kịch, Nhà sản xuất và Chủ tịch Viện Phim ảnh và Nghệ thuật Nghe nhìn INCAA).

Trong cuộc thảo luận, Ernesto Ottone, Trợ lý phụ trách văn hóa của Tổng Giám đốc UNESCO cho biết,tình trạng đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn tới tất cả các ngành nghề, trong đó có ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, vậy nên hôm nay, tất cả những người nghệ sĩ cùng ngồi lại, thực hiện cuộc nói chuyện trực tuyến đầu tiên, nói lên những khó khăn nhưng không đầu hàng trước những thử thách kết nối với công chúng của họ. Nghệ thuật là kiên cường, đúng như tên gọi của chương trình, với những nỗ lực bền bỉ nhất mà UNESCO cùng kết nối với những người nghệ sĩ gây dựng.

Ông Ernesto Ottone cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các nghệ sĩ đã tham dự cuộc thảo luận, cùng sự đóng góp và đặt câu hỏi của những người nghệ sĩ, khán giả công chúng khác trên toàn thế giới. Hi vọng, trong khó khăn thử thách, đó là thời điểm nghệ thuật thể hiện được sự dẻo dai bền bỉ vốn có.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu