Triển lãm về nền giáo dục khoa cử Việt Nam xưa

Mai Liên
Chia sẻ
(VOV5) -Ban Tổ chức mong muốn khơi nguồn giá trị nhân văn truyền thống hiếu học, tôn sự trọng đại từ ngàn đời của dân tộc.

Chiều 5 ngày 3, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội)  khai mạc Triển lãm chuyên đề 'Khoa cử Việt Nam xưa trong di sản tư liệu thế giới'.

Triển lãm về nền giáo dục khoa cử Việt Nam xưa - ảnh 1Triển lãm diễn ra từ ngày 5/3 đến 5/4/2018 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội 

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 50 tài liệu phản ánh về nền khoa cử của Việt Nam xưa. Đặc biệt trong đó có cả 7 phiên bản Mộc bản triều Nguyễn được trưng bày. Các hình ảnh, tư liệu được lựa chọn từ 3 di sản thế giới của Việt Nam là Mộc bản Triều Nguyễn; Châu bản Triều Nguyễn và Bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Giáo sư Thái Trần Bái, trường Đại học Sư phạm- Đại học Quốc gia cho biết trong bối cảnh nền giáo dục hiện nay, triển lãm mở ra một hướng mới trong việc học hỏi những kinh nghiệm cũng như khai thác giá trị của nền giáo dục thời xưa - nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài, danh nhân văn hóa: Đến đây tôi muốn tìm hiểu thêm về một nét lịch sử để có thể từ đó rút ra những bài học của Việt Nam để phục vụ cho chính nền giáo dục đất nước. Dân tộc Viêt Nam vốn có truyền thống hiếu học ở thời nào cũng thế nhưng giáo dục hiện nay dường như coi trọng những kinh nghiệm từ nước ngoài mà chưa thấy được những giá trị quý báu của nền giáo dục Việt Nam xưa ở  từng giai đoạn lịch sử, qua từng triều đại.

Triển lãm về nền giáo dục khoa cử Việt Nam xưa - ảnh 2Biểu diễn văn nghệ chào mừng khai mạc 

Triển lãm về nền giáo dục khoa cử Việt Nam xưa - ảnh 3Triển lãm thu hút đông đảo giới khoa học, chuyên gia, độc gia yêu thích lịch sử tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam 

Triển lãm về nền giáo dục khoa cử Việt Nam xưa - ảnh 4Hai du khách Pháp rất ấn tượng với không gian và lễ khai mạc triển lãm 

Bà Nguyễn Thu Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 cho biết thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn khơi nguồn giá trị nhân văn truyền thống hiếu học, tôn sự trọng đạo từ ngàn đời của dân tộc.

Triển lãm kéo dài đến ngày 5 tháng 4. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội Vụ) phối hợp tổ chức.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu