Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Azerbaijan

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm ảnh “Xa mà gần” là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Azerbaijan.

Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Azerbaijan  - ảnh 1

Đại biểu hai nước Việt Nam và Azerbaijan chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khai mạc Triển lãm - Ảnh: dangcongsan.vn

Chiều 24/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan  (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh “Xa mà gần” nhân kỷ niệm 100 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918-28/5/2018). 

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan Nghiêm Vũ Khải. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan Nghiêm Vũ Khải khẳng định: Quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị Việt Nam-  Azerbaijan được hai nước vun đắp qua nhiều thập kỷ. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Triển lãm ảnh “Xa mà gần” là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Azerbaijan, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước.

Triển lãm gồm 60 bức ảnh về văn hóa, kinh tế, xã hội hai nước Việt Nam-Azerbaijan của nhiếp ảnh gia Tạ Ngọc Xuân và một số bức ảnh về Azerbaijan cách đây 100 năm do Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam cung cấp. Triển lãm giới thiệu với công chúng Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế về những nét tương đồng trong các bước phát triển của hai nước. 

Triển lãm “Xa mà gần” diễn ra tại Trung tâm triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng từ ngày 25-27/5/2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu