Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”

Chia sẻ
(VOV5) - Những tác phẩm được trao giải là những bức ảnh đơn, bộ ảnh xuất sắc nhất, được Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng lựa chọn từ gần 7 nghìn ảnh dự thi của hơn 700 tác giả trên khắp cả nước.

Tối 7/12, tại Hà Nội, diễn ra lễ trao Giải Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” cho 21 tác phẩm xuất sắc. Những tác phẩm được trao giải là những bức ảnh đơn, bộ ảnh xuất sắc nhất, được Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng lựa chọn từ gần 7 nghìn ảnh dự thi của hơn 700 tác giả trên khắp cả nước.

Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải Nhất cho các tác giả. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các tác phẩm đạt giải nói riêng và những tác phẩm dự thi nói chung có nội dung phong phú, thể hiện mọi mặt trong đời sống của người dân trên khắp cả nước. Trong đó, nhiều bức ảnh, bộ ảnh khắc họa vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người Việt Nam ở các vùng biên giới trên đất liền của Tổ quốc; phản ánh cuộc sống sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia của các lực lượng vũ trang, các chiến sỹ biên phòng…

Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” - ảnh 2

Các đại biểu thăm gian trưng bày tác phẩm dự thi. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định:Với kết quả đạt được của cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần này, tôi tin tưởng chúng ta có cơ sở để tiếp tục phối hợp nhân rộng lan tỏa ý nghĩa giá trị của việc tổ chức cuộc thi cho các năm tiếp theo. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức các cuộc thi tới vừa đảm bảo tính khích lệ động viên các nghệ sĩ nhiếp ảnh vừa ghi nhận tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu